Hứa hẹn một năm khởi sắc

Thứ tư, 16/02/2022 18:35

Quan niệm "tháng Giêng là tháng ăn chơi" trước đây đã lỗi thời, tháng Giêng giờ đây là tháng khẩn trương làm việc, lao động, sản xuất, kinh doanh để tạo đà thuận lợi cho cả năm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp dệt may. Một ngày giữa tháng 2-2022 (tức giữa tháng Giêng năm Nhâm Dần), có dịp trở lại Cty CP Dệt may 29-3 nằm trên đường Mẹ Nhu (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cảm nhận của chúng tôi về không khí lao động, sản xuất tại nơi đây hết sức sôi nổi, nhộn nhịp...

Không khí lao động nhộn nhịp và khẩn trương tại Xí nghiệp may veston 2 (Cty CP Dệt may 29-3).

Anh Nguyễn Văn Hoàng, quê ở Quảng Nam, công nhân ở Xí nghiệp may veston 2, chia sẻ: "Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán theo quy định, tôi cũng như các anh chị em ở xí nghiệp này đã trở lại làm việc đông đủ, đúng giờ với khí thế lao động phấn khởi, hăng say từ ngày sản xuất đầu tiên của năm mới Nhâm Dần cho đến nay". Chị Trần Thị Hoa, công nhân ở Xí nghiệp May 4, kỳ vọng rằng năm 2022, dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát hiệu quả để hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị chị được suôn sẻ, thuận lợi, nhất là công ăn việc làm của chị và các đồng nghiệp được ổn định với mức thu nhập cao hơn năm trước. 

 Theo bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng Giám đốc Cty CP Dệt may 29-3, năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới nói chung, nước ta nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là biến chủng mới Omicron đang lây lan nhanh ra toàn cầu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu hàng dệt may trong nước nói chung, của Cty CP Dệt may 29-3 nói riêng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn chịu nhiều áp lực đến từ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp dệt may khác ở trong nước cũng như trong khu vực. Nhưng với sự thay đổi trong chủ trương, chính sách của Chính phủ về phòng chống dịch dịch bệnh từ zero COVID sang vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phục hồi và phát triển kinh tế đã tạo rất nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Cty CP Dệt may 29-3 nói riêng. 

 "Tín hiệu tích cực đã trở lại khi các khách hàng truyền thống cam kết tiếp tục hợp tác với Công ty và Công ty cũng đã phát triển thêm một số khách hàng mới nên đến nay, đơn vị đã ký nhiều đơn hàng ổn định đến hết quý 3/2022", bà Phạm Thị Xuân Nguyệt phấn khởi cho biết thêm. Để đảm bảo hoàn thành tốt các đơn hàng đã ký với khách hàng nói riêng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng dệt may cho cả năm 2022 nói chung, trong năm nay, Cty CP Dệt may 29-3 tiếp tục triển khai số hóa trong sản xuất hàng may mặc, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận, v.v…, đặc biệt là quyết tâm hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động đúng tiến độ dự án Nhà máy Duy Trung 2 tại H.Duy Xuyên (Quảng Nam), giải quyết việc làm cho thêm 800 lao động.  

Không khí lao động nhộn nhịp và khẩn trương tại Nhà máy may Hòa Thọ 1 (Tổng Cty CP Dệt - May Hòa Thọ).

Không khí sản xuất tại Tổng Cty CP Dệt may Hòa Thọ (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) trong những ngày này còn nhộn nhịp và khẩn trương hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chánh văn phòng Tổng Cty CP Dệt - May Hòa Thọ cho biết hiện doanh nghiệp này đang phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất để gấp rút hoàn thành hơn 100 container hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Châu Âu. Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, năm 2021 vừa qua, như nhiều ngành nghề và doanh nghiệp khác, Tổng Cty CP Dệt - May Hòa Thọ cũng không nằm ngoài các tác động tiêu cực của dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, Tổng Cty CP Dệt - May Hòa Thọ đã vượt qua những khó khăn thử thách mà dịch bệnh gây ra, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, giữ được niềm tin với các đối tác khách hàng, hoàn thành toàn diện mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra trong năm với tổng doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu đạt 224 triệu USD, tăng 20% so với năm 2020; lợi nhuận đạt 221 tỷ đồng, tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2020; thu nhập bình quân người lao động đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 19% so với năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước hơn 100 tỷ đồng... Trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng của năm 2021, đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, năm 2022, Tổng Cty CP Dệt - May Hòa Thọ đã đề ra các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, v.v… tăng từ 5 - 10% so với năm 2021, trong đó, tổng doanh thu là 4.200 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu là 230 triệu USD, lợi nhuận là 216 tỷ đồng… 

 "Dự báo, trong năm nay, ngành dệt may Việt Nam nói chung, Tổng Cty Dệt - May Hòa Thọ nói riêng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ sâu sắc của các cấp chính quyền sở tại và lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự quyết tâm của tập thể ban lãnh đạo đơn vị cùng với sự nỗ lực, thấu hiểu và chia sẻ của toàn thể CBCNV, chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra", ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP Dệt - May Hòa Thọ kỳ vọng như vậy.

PHÚ NAM